Đi tàu cao tốc Paris - Barcelona chỉ mất 6 giờ 20 phút

Đi tàu cao tốc Paris - Barcelona chỉ mất 6 giờ 20 phút ảnh 1

Tàu hỏa cao tốc của Hãng SNCF (Pháp) - Ảnh: Reuters 

Chuyến tàu đầu tiên sẽ khởi hành vào ngày 15-12 tới, AFP dẫn lời Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy thông báo sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Pháp Francois Hollande ở Madrid hôm qua 27-11. Theo ông Rajoy, hành khách sẽ chỉ mất 6 giờ 20 phút để di chuyển qua lại giữa hai thành phố trên.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với nguyên thủ Pháp, thủ tướng Tây Ban Nha cho rằng việc kết nối đường sắt mới này sẽ “vượt qua rào cản lịch sử và địa lý” giữa hai quốc gia.

Nhà lãnh đạo Pháp gọi đây là “một thành công lớn” và cho biết thêm phải mất 20 năm mới đạt được điều này.

Pháp và Tây Ban Nha thực ra đã kết nối hệ thống đường sắt tốc độ cao với nhau hồi đầu năm, song hành khách vẫn phải đổi tàu tại ga Figueres, gần biên giới Pháp. Điều này khiến hành trình bị lâu thêm 20 phút, theo AFP. Trước đó, hành khách phải đi xe lửa xuyên đêm mới hoàn tất được hành trình trên.

Hãng đường sắt RENFE của Tây Ban Nha và SNCF của Pháp sẽ cùng điều hành tuyến đường mới này, theo AFP.

Thông tin từ SNCF cho hay sẽ có hai chuyến khứ hồi mỗi ngày bằng tàu cao tốc hai tầng trên tuyến Paris và Barcelona, một chuyến khứ hồi cho tuyến Lyon - Barcelona và Toulouse - Barcelona.

Cơ quan đường sắt hai nước đang hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian đi từ Paris đến Barcelona xuống còn 5 giờ 35 phút bằng cách nâng cấp đoạn đường ray từ Perpignan đến Nimes để có thể dùng được cho tàu cao tốc.

Song ít nhất đến năm 2021 kế hoạch này mới hoàn tất.

Theo Trường Sơn (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm