Dân thách bộ trưởng sống với “số tiền ít ỏi nhất”

Dân thách bộ trưởng sống với “số tiền ít ỏi nhất” ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Lao động Anh Iain Duncan Smith - Ảnh: AFP

“Tôi từng thất nghiệp hai lần và biết cách làm thế nào để sống với số tiền ít ỏi nhất” - tờ báo địa phương Wanstead and Woodford Guardian dẫn lại lời ông Smith trong một cuộc trả lời phỏng vấn BBC trước đây, và nhấn mạnh việc thách đố này nhằm trả đũa kế hoạch cải tổ quỹ phúc lợi xã hội mà ông vừa áp dụng, chủ yếu là “thuế phòng ngủ”. Số tiền ít ỏi này đồng nghĩa với việc giảm khoảng 97% lương bộ trưởng 1.581 bảng Anh (khoảng 2.400 USD) hiện tại của ông.

Theo H.An (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm