Cụ bà 100 tuổi lập kỷ lục bơi 1.500m

Cụ bà Mieko Nagaoka chỉ mới bắt đầu làm quen với bộ môn bơi lội khi đã 82 tuổi, và ở độ tuổi này cũng đã từng kỷ lập lục cho cùng khoảng cách 1.500m ở hồ bơi 50m.
Kỷ lục mới nhất này của bà được thực hiện chỉ trong thời gian một giờ 15 phút ở tư thế bơi ngửa.
Bà Mieko Nagaoka là người duy nhất trong hạn tuổi 100-104 tuổi tham gia cuộc thi bơi ở Matsuyama hôm 4-4. 
Bà Nagaoka xác lập kỷ lục thể giới ở nhóm tuổi của bà và được liên đoàn bơi lội thế giới (Fina) công nhận với 24 danh hiệu cho cả hai khoảng cách ngắn và dài.

Thành tích mới nhất này của bà hy vọng sẽ được Kỷ lục Guiness thế giới công nhận. 

 Bà Mieko Nagaoka (Nguồn BBC)

Bà Nagaoka đến với bộ môn bơi lội như một liệu pháp chữa bệnh đầu gối của bà nhưng sau đó lại sớm tham gia luyện tập một tuần vài lần. Kể từ đó, bà tham gia các cuộc thi bơi lội trên khắp thế giới. Bà cũng cho hay gia đình của bà đều có truyền thống bơi lội và đều là vận động viên bơi lội.
Năm ngoái, khi vừa được 100 tuổi, bà cho phát hành cuốn sách có tựa đề “Tôi là vận động viên bơi lội 100 tuổi nhiệt tình nhất thế giới”.
“Tôi muốn được bơi tới khi tôi 105 tuổi nếu tôi diễm phúc sống được tới đó”, bà cho hay.
Nhật Bản là quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh với 59.000 người sống trăm tuổi theo như ghi nhận chính thức vào năm 2014. Tuần trước, cụ bà lớn tuổi nhất thế giới của Nhật Misao Okawa đã từ trần ở tuổi 117.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm