Chó robot dẫn đường cho người khiếm thị

Thiết bị cảm ứng Kinect của Microsoft hiện được coi là chuẩn mực trong phần lớn các trang bị hỗ trợ cho người khiếm thị ra đời gần đây. Chó robot dẫn đường cũng không ngoại lệ, được gắn bộ cảm biến để mô tả môi trường xung quanh và dẫn đường cho chủ nhân của mình.

Chó robot dẫn đường cho người khiếm thị ảnh 1
Chó robot đang được thử nghiệm dẫn đường. Ảnh: Discovery news.
Khi chuyển động trên mặt phẳng, chó robot sử dụng bánh xe thay vì chân. Nếu dùng hai chân sau con vật đặc biệt này có thể lên và xuống cầu thang. Chân của robot cũng có gắn cảm biến để cảnh báo chướng ngại vật cho chủ nhân. Khi muốn chó dẫn đường, chỉ cần ấn tay vào tay cầm điều khiển, nó sẽ thông báo cho chủ nhân về môi trường xung quanh bằng một giọng nữ. Chó robot đang được nghiên cứu và phát triển, trong tương lai nó sẽ được ra lệnh bằng giọng nói và gắn thêm thiết bị GPS để tăng độ chính xác khi dẫn đường.
Theo Huy Đức (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm