Cây tuyết tùng 2.000 tuổi ở Nhật Bản bị gãy đổ

Khách du lịch phát hiện cây tuyết tùng trên trốc gốc vào hôm 10/9. Cây tuyết tùng này có chiều cao 23,7m và chu vi 12,6m. Cây này có chu vi đứng sau cây tuyết tùng Jomon với 16,4m.

Tờ Yomiuri cho biết qua quan sát tại chỗ, cây tuyết tùng cổ này được cho là không hề bị chết khô.

Cây tuyết tùng 2.000 tuổi ở Nhật Bản bị gãy đổ ảnh 1

Cây tuyết tùng ở Yakushima, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản, bị gãy đổ chiều 10/9. Nguồn: Internet

Theo Văn Phòng Quản lý Tự nhiên Yakushima, chiều cao của gốc gây tính từ chỗ gãy là 3m, thân cây gẫy nằm ngang trên mặt đất.

Phần trên của cây bị héo và trơ lá, một phần của cây bị rỗng ruột. Cây nằm ở độ cao 1.000m so với mực nước biển, ven Quốc lộ Daikabu, Yakushima. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến cây gãy đổ.

Theo Cao Phong (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm