Cấm học sinh mang giày cao gót vì sợ động đất

Trường THCS l'Istituto Tecnico Industriale di Avezzano, ở L'Aquila, nước Ý đã ra thông báo cấm các loại dép và giày có gót cao hơn 4 cm. Hãng thông tấn Ansa cho biết quy định được đưa ra do lo ngại rằng những đôi giày sẽ hạn chế tốc độ di chuyển đến nơi an toàn trong trường hợp xảy ra động đất.

 Giày cao gót hạn chế tốc độ di chuyển đến nơi an toàn trong trường hợp xảy ra động đất. Ảnh minh họa

Các trường học đã xem xét dữ liệu về giày dép nguy hiểm trước khi thiết lập quy định này. Trong năm 2012, chỉ riêng tại Mỹ đã có hơn 14.000 trường hợp bị thương liên quan đến giày cao gót.

 Nhân viên cứu hỏa loại bỏ mảnh vụn tại TP L'Aquila sau một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển miền Trung nước Ý năm 2009. Ảnh:AP

"Chỉ thị này không phải là kết quả của sự tưởng tượng khắt khe mà là một yêu cầu nghiêm túc để hướng dẫn học sinh cách phòng vệ, đặc biệt khi sống trong một khu vực nguy cơ địa chấn cao" - Anna Amanzi, một giáo viên, kể với hãng tin Ansa.

Năm 2009, một trận động đất 6,3 độ Richter đã tàn phá thị trấn, làm chết 309 người và khiến hơn 60.000 người mất nhà cửa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm