Bốn người chết, hàng trăm người ngộ độc vì rượu tự chế

“Chín trong số các nạn nhân bị hôn mê và đã mất thị lực”, quan chức y tế địa phương Hamid Najmeddin nói và cho biết thêm rằng 100 nạn nhân khác đã phải chạy thận sau khi uống rượu vào ngày 29.5.

Ông nói các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở các bệnh viện địa phương ở trong và gần thành phố Rafsanjan thuộc tỉnh miền nam Kerman.

Theo hãng thông tấn ISNA, tất cả nạn nhân là nam giới và dưới 27 tuổi.

Việc uống rượu đã bị cấm ở Iran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 theo luật Sharia, và những người vi phạm bị trừng phạt bằng cách tống giam hoặc đánh roi..

Rượu chưng cất tại nhà, vốn được bán với giá thấp hơn rượu nhập lậu, được uống phổ biến ở Iran. Nhưng việc dùng các loại hóa chất công nghiệp trong quá trình làm rượu có thể đe dọa sức khỏe.

Theo Trùng Quang (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm