Bị ép phục vụ 20 khách làng chơi trong 6 giờ liền

Hãng tin TVBS cho biết, sau một lúc "phục vụ" cô bé không thể chịu đựng được lâu hơn sự "hành hạ" và đã báo cho cảnh sát.

Cô bé kể với cảnh sát rằng cô rơi vào bẫy của tổ quỷ vào tháng Tư vừa rồi và bị ép bán dâm từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng hàng ngày.

Trong ngày phục vụ đầu tiên, cô bị ép buộc phục vụ 20 khách hàng. Sau hai tháng điều tra, cảnh sát đã bắt những kẻ kinh doanh mại dâm gồm 8 người. Cách thức hoạt động của nhóm mại dâm này là gợi ý thuê những người phụ nữ đi tiếp các quan chức thân thuộc.

Tuy nhiên khi người phụ nữ đi gặp gỡ, chúng sẽ ép buộc người phụ nữ đó vào ô tô và đưa đến một dãy nhà tập thể.

Nhóm tội phạm mại dâm này giam giữ nạn nhân trong một căn phòng, cho họ sử dụng ma tuý để điều khiển và sau đó ép buộc họ bán dâm.
  • Theo Quốc Toản (VNN, Asiaone)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm