Bé sơ sinh tử vong vì bị kéo lê trên sàn bằng dây rốn

Cô Shang Shao 45 tuổi vô cùng đau khổ khi mất đứa con của mình. Cô bị vỡ nước ối khi thai nhi mới được 7 tháng tuổi.

Gia đình lập tức đưa cô tới nhập viện tại thành phố Lạc Dương, Trung Quốc. Trong khi cô đang được đẩy trên xe lăn vào phòng cấp cứu, em bé đã "rớt” ra ngoài mà không ai hay biết. 

Các y tá bị đình chỉ vì đã đưa người mẹ đi cấp cứu bằng xe lăn (Nguồn: Mirror) 

Máy ghi hình của bệnh viện ghi lại hình ảnh khiến nhiều người bàng hoàng. Trong đó, em bé sơ sinh bị kéo lê trên sàn bệnh viện trong khi còn dính với mẹ bởi dây rốn của mình. Các nhân viên y tế vẫn tiếp tục đẩy xe đi và không hề hay biết sự việc.

Chỉ một vài giây sau, các y tá bắt đầu nhìn thấy vết máu trên sàn và dừng lại để kiểm tra. Em bé ngay lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng em tử vong ngay sau đó do tụ máu bên trong sọ não và đứt mạch máu não.
Người cha là ông Pan mai 46 tuổi cho biết sẽ kiện bệnh viện vì đã gây ra cái chết của con mình.
Đại diện bệnh viện cho biết: “Bác sĩ ra quyết định sinh mổ cho cô Shang Shao đã bị đình chỉ công tác. Người này thiếu kinh nghiệm và lẽ ra nên tham khảo một bác sĩ cấp cao hơn. Các y tá cũng bị xử lý kỷ luật vì lẽ ra không nên đẩy cô trên xe lăn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm