Bật mí lương của hoàng gia Tây Ban Nha

Bật mí lương của hoàng gia Tây Ban Nha ảnh 1

Vua Juan Carlos và hoàng hậu Sofia.

Trong đó, tiền lương mà vị hoàng đế 73 tuổi nhận được là 140.519 euro, cộng thêm 152.233 euro tiềm trợ cấp cho nhiệm vụ đứng đầu hoàng gia của mình.

Thái tử Felipe (43 tuổi), chồng cựu biên tập viên truyền hình Letizia, nhận được số lương bằng một nửa của vua Juan Carlos với 70.260 euro và 76.117 euro tiền trợ cấp.

Mức lương của tất cả các thành viên trong gia đình hoàng gia Tây Ban Nha đã bị cắt giảm 15% trong năm 2010 và đóng băng trong năm 2011, một quan chức hoàng gia cho hay.

Việc công khai này được thực hiện sau vụ bê bối tham nhũng nhằm vào con rể của đức vua, cựu cầu thủ ném bóng Inaki Urdangarin.

Hiện các thẩm phán đang điều tra cáo buộc tham nhũng liên quan tới một tổ chức từ thiện trước đây do Urdangarin, chồng của công chúa Cristina, điều hành.

Urdangarin không nhận được tiền lương do chính phủ Tây Ban Nha chi trả.

Chưa có số liệu chính xác về thu nhập của Hoàng hậu Sofia, công nương Letizia và hai công chúa Cristina, Elena nhưng casareal dự đoán số tiền có thể lên tới 375.000 euro trong năm 2011.

Do kinh tế khó khăn nên áp lực về việc chi trả lương cho các thành viên hoàng gia đè nặng lên ngân sách nhà nước. Năm 2010, chính phủ Tây Ban Nha đã cắt giảm 470.000 euro (5,2%) cho các hoạt động của hoàng gia và con số này vào 2011 là 8,43 triệu euro.

Theo Sầm Hoa (VNN / Asia1)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm