Băng đảng ma túy giết 19 người, treo xác trên cầu vượt

Theo hãng tin AP, cảnh sát Mexico đã tìm thấy chín thi thể treo trên cầu vượt ở bang Michoacan hôm 8-8 cùng với biểu ngữ của băng đảng ma túy đe dọa các đối thủ và 10 thi thể khác trên một con đường gần đó, nâng tổng số thi thể lên 19.

Vụ việc trên đã đánh dấu sự trở lại với các vụ thảm sát kinh hoàng do các băng đảng ma túy thực hiện giữa cao trào cuộc chiến ma túy 2006-2012, khi hàng đống thi thể bị đem ra đường như một thông điệp gửi đến chính quyền và đối thủ của các băng đảng.

Hai trong số các thi thể bị treo cổ trên cầu vượt, bán khỏa thân và một trong những thi thể bị phân ra là của phụ nữ, Tổng chưởng lý bang Michoacan, ông Adrián López Solís nói trong một cuộc họp báo.

Các nạn nhân đã bị bắn chết. Một số được treo với hai tay bị trói, một số bị kéo quần xuống.

Các thi thể bị treo trên cầu vượt. Ảnh: The Daily Mail

Mặc dù biểu ngữ rất khó đọc nhưng nó chứa chữ cái đầu của băng đảng ma túy Jalisco khét tiếng và đề cập đến Viagras, một băng đảng đối thủ. “Hãy là một người yêu nước, giết một tên Viagras" - biểu ngữ viết.

Biểu ngữ treo trên cầu vượt cùng với những thi thể. Ảnh: The Daily Mail

Uruapan là nơi cuộc chiến ma túy ở Mexico bùng nổ lần đầu tiên vào năm 2006, khi các thành viên của băng đảng La Familia lăn năm cái đầu bị cắt đứt trên sàn của một vũ trường.

Michoacan đã phải trải qua thời gian kinh hoàng trong tám năm sau đó, cho đến khi nông dân và chủ trang trại nổi lên trong một phong trào vũ trang đuổi La Familia và băng đảng kế nhiệm của nó, Caballero’s Templarios, ra khỏi bang.

Ông Hipólito Mora, một trong những người sáng lập ban đầu của phong trào vũ trang nói rằng tình trạng bạo lực hiện tồi tệ hơn bao giờ hết và ông muốn quân đội quay trở lại Michoacan để giúp chống lại các băng đảng. “Hiện tại, tình hình rất tệ, tệ hơn lúc trước” - ông nói.

Tổng chưởng lý bang cho biết vụ giết người được phát hiện hôm 8-8 dường như là một phần của cuộc chiến giành địa bàn.

Trong nhiều năm, các băng đảng Mexico dường ngừng việc thu hút sự chú ý với những hành động “trưng bày xác chết”. Thay vào đó, các băng đảng đã cố gắng hết sức che giấu các thi thể bằng cách đào ra các hố chôn cất bí mật hoặc hủy xác trong hóa chất.

Tuy nhiên, băng đảng Jalisco, vốn nổi tiếng với việc trực tiếp đối đầu với cơ quan có thẩm, dường như đã quay trở lại với việc phô bày các hành động giết người như một cách để đe dọa các đối thủ.

Năm 2011, băng Jalisco đã để 35 thi thể trên đường cao tốc ở bang ven biển Veracruz. Vào năm 2012, băng đảng Zetas đã để lại 49 thi thể bị chặt đầu trên đường cao tốc ở miền bắc Mexico và sau đó, cùng năm chúng đã treo chín thi thể trên một cầu vượt và để lại 14 cái đầu bị cắt lìa gần tòa thị chính.

Mặc dù vậy, các vụ giết người đã giảm trong một vài năm từ 2012 đến 2015 và nhiều người nghĩ rằng cuộc chiến ma túy ở Mexico đã kết thúc. Nhưng các vụ giết người đã tăng trở lại vào năm ngoái và Mexico hiện xảy ra nhiều vụ giết người hơn so với trong lúc cao điểm năm 2011.

Trong nửa đầu năm 2019, ở Mexico đã xảy ra 17.608 vụ giết người, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018. Quốc gia gần 125 triệu người này hiện xảy ra tới 100 vụ giết người mỗi ngày trên toàn quốc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.