Bác sĩ gấp rút ngăn 50 con giòi ăn não bệnh nhân

Ngày 5-8, các bác sĩ tại Bệnh viện não Vũ Hán đã phẫu thuật cho bệnh nhân Zhou, 75 tuổi, sau khi ông ta bị một vết thương hở từ một mụn cóc mọc phía sau đầu. Bệnh nhân được chẩn đoán bị giòi kí sinh khi ruồi, côn trùng đến đẻ trứng vào vết thương hở, theo trang ECNS.

Zhou nói, ông bị một vết trầy xước gây ra mụn cơm chảy máu, nhưng ông không mấy để ý đến nó. Tuy nhiên, hôm sau ông đã đi khám khi bắt đầu cảm thấy vết thương đau bất thường. Theo lời ông Zhou, nhà ông có khá nhiều ruồi, muỗi sinh sống.

Sau khi khám bệnh, bác sĩ nhận ra rằng không chỉ vết thương của ông Zhou chuyển màu đen mà còn có nhiều "sinh vật" ẩn bên trong đang đe dọa mô não. Cuộc phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành.

Các bác sĩ đã loại bỏ phần thịt thối cũng như gắp sạch hơn 50 con giòi ra khỏi vết thương trên đầu ông Zhou. Bác sĩ Wang Huanming nói rằng, vết thương hở của ông Zhou đã khiến ruồi đến đậu và đẻ trứng vào đó, và số trứng đã nở chỉ sau 12 giờ. Ông Zhou hiện đang dần phục hồi sau ca phẫu thuật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm