Ấn Độ: Đổi tên cho 100 trẻ em gái

Hãng tin AFP dẫn lời nhân viên y tế quận Bhagwan Pawar cho biết: “Đến nay, chúng tôi đã thống kê được 222 bé tên Nakusa. Lý do mà các bé bị cha mẹ đặt tên Nakusa là vì chúng là đứa con thứ hai, thứ ba hay thứ tư trong gia đình, trong khi đó, cha mẹ chúng lại mong muốn có một đứa con trai”. Ông Pawar nói thêm rằng rất nhiều bé gái tên Nakusa tỏ ra không thích và ác cảm với cái tên được đặt, do đó ít nhiều tác động đến tâm lý của chúng.

Ấn Độ: Đổi tên cho 100 trẻ em gái ảnh 1

Quan niệm trọng nam khinh nữ dẫn đến mất cân bằng giới tính ở Ấn Độ. Ảnh: AFP

Ở Ấn Độ, những đứa bé gái sinh ra trong gia đình nông thôn có hoàn cảnh khó khăn trước nay bị xem như là gánh nặng tài chính. Đó là vì gia đình phải tiêu tốn không ít của hồi môn khi người con gái về nhà chồng. Ngược lại, con trai vốn là người thừa kế và là người kiếm ra tiền nuôi gia đình. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y tế The Lancet, hơn nửa triệu bào thai nữ bị nạo bỏ mỗi năm ở Ấn Độ.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm