Ai Cập: Xe buýt đâm nhau, 33 người chết

Hãng thông tấn MENA dẫn lời một quan chức Bộ Y tế Ai Cập cho hay trong số hơn 40 người bị thương có các công dân Nga, Yemen và Ai Cập. Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại hai bệnh viện gần đó, số người thiệt mạng có thể vẫn còn tăng lên khi lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm thi thể dưới đống đổ nát.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cho là do một trong hai tài xế của hai chiếc xe buýt đã ngủ gật và đâm vào chiếc còn lại. Vụ va chạm mạnh tới mức một chiếc xe đã bị lật nghiêng sang vệ đường.

Hãng tin Reuter dẫn lời một nguồn tin cho biết, một trong hai chiếc xe buýt này đang trên đường tới khu du lịch nghỉ mát nổi tiếng của Ai Cập Sharm el-Sheikh, chiếc còn lại đang tới một tỉnh thuộc đồng bằng sông Nile. Khoảng 30 xe cứu thương cùng lực lượng cứu hộ đã có mặt ở  hiện trường để chăm sóc những người bị thương, tìm kiếm thi thể và dọn dẹp đống đổ nát.

Ai Cập: Xe buýt đâm nhau, 33 người chết ảnh 1
Vụ tai nạn xảy ra gần khu du lịch Sharm El-Sheikh, bán đảo Sinai, Ai Cập.         Ảnh: BBC

Trước đó, năm 2013, ở phía nam thủ đô Cairo, 24 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương sau một tai nạn liên hoàn khi một tàu chở hàng va chạm với một xe buýt nhỏ khiến chiếc xe tải sau đó cũng gặp nạn. Năm 2012, 50 người, chủ yếu là các em học sinh cũng bị cướp đi sinh mạng trong một vụ va chạm giữa xe buýt và tàu hỏa ở Cairo, Ai Cập.

An toàn giao thông đường bộ và đường sắt ở Ai Cập luôn duy trì ở mức độ thấp. Người dân ở quốc gia này thường xuyên phàn nàn rằng các chính sách của chính phủ chưa triệt để khi đề ra các tiêu chuẩn an toàn cơ bản mà vẫn không thể giảm được các vụ tai nạn giao thông.

Số lượng các vụ tai nạn giao thông ở Ai Cập đã tăng lên tới mức đáng báo động. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm, ở quốc gia này, có đến 12.000 người thiệt mạng do các vụ tai nạn giao thông.

Nguyễn Bình (theo Reuters, RT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm