Ai Cập đã phát hiện ngôi mộ cổ của một giáo sĩ

Ngôi mộ này được tìm thấy khi nhóm các nhà khảo cổ học đang tiến hành phục chế khu nghĩa trang tại Assassif, bờ Tây sông Nile.

Chủ tịch Hội đồng cổ vật tối cao Ai Cập (CSA), tiến sỹ Zahi Hawass cho biết, ngôi mộ này được phát hiện ở dưới đáy của một cái giếng có độ sâu 8m, được thiết kế để mai táng người chết.

Theo tiến sỹ Zahi Hawass, ngôi mộ vẫn còn nguyên vẹn. Trên bức tường của mộ có những bức hoạ mô tả công việc của một giáo sỹ. Ngoài ra, còn có các hình tượng mô tả vũ trụ và những vị thánh của Ai Cập cổ đại như Nữ thần bầu trời.

Trưởng nhóm khảo cổ học cho biết, ngôi mộ đã được tìm thấy từ thế kỷ 19, nhưng lại bị chôn vùi dưới đống gạch đổ nát qua năm tháng.

Đây là một trong những ngôi mộ lớn nhất và quan trọng nhất được phát hiện tại Assassif, nhờ vào màu sắc của những bức họa trên tường ngôi mộ.

Theo Thanh Bình (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm