Mumbai (Ấn Độ): Tuyên án treo cổ ba kẻ khủng bố

Các bị cáo đã thừa nhận trước tòa rằng họ thực hiện các vụ đánh bom nhằm trả thù cho những người Hồi giáo bị thiệt mạng trong suốt các cuộc bạo động giữa người Ấn Độ giáo và người Hồi giáo ở bang Gujarat, phía tây Ấn Độ vào năm 2002.

Cả ba đều tự xưng là thành viên của một tổ chức có tên gọi Lực lượng Hồi giáo trả thù Gujarat. Tuy nhiên, phía công tố viên còn cáo buộc họ là thành viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan Lashkar-e-Taiba ở Pakistan, chủ mưu vụ khủng bố ở TP Mumbai vào cuối năm ngoái làm 166 người thiệt mạng.

Luật sư của các bị cáo cho biết sẽ kháng án.

LÊ LINH (Theo AFP, BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm