Mưa lớn gây lụt lớn các bang Đông Bắc nước Mỹ

Ông Carcieri, Thống đốc bang Rhode Island đã yêu cầu người dân trở về nhà trước buổi tối để tránh bị mắc kẹt bên ngoài do cơn lũ tồi tệ nhất trong vòng hơn 100 năm qua. Ông Carcieri cho rằng điều tội tệ nhất vẫn còn ở phía trước và bang Rhode Island đang trong tình trạng nguy hiểm. Các binh sỹ đã được điều động tới bang Massachusetts và Rhode Island để tiến hành công tác cứu hộ. Hiện nay, chưa có thiệt hại về người do cơn lũ này gây ra.

Ngoài ra, thành phố New York và bang New Jersey cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn. Tại New York, sân bay quốc tế Newark Liberty bị hoãn trong 3 giờ không hoạt động được, sân bay La Guardia ở cũng bị hoãn trong hai giờ. Nhiều đường phố của bang New Jersey ngập nước không thể đi lại được. Tổng thống Mỹ Obama đã ban bố thảm họa thiên nhiên tại nhiều khu vực ở New England và yêu cầu vận chuyển hàng viện trợ của liên bang tới người dân và những hộ gia đình bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra.

Theo Ngọc Tú (VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm