Một nhà khoa học hạt nhân Iran chạy trốn sang Mỹ

Shahram Amiri, gần 30 tuổi, một nhà vật lý hạt nhân, làm việc cho Cơ quan năng lượng hạt nhân của Iran, đã mất tích trong một chuyến hành hương tới đền thánh địa Mecca của Arab Saudi vào tháng 6 năm ngoái, 3 tháng trước khi Iran tiết lộ cơ sở sản xuất chất làm giàu uranium thứ hai của nước này gần thành phố Comm.

Shahram Amiri đã chạy trốn đúng theo một kế hoạch có từ trước nhằm đưa anh ta rời Iran tới định cư tại Mỹ. Hãng truyền thông ABC nói rằng Amiri hiện đang giúp cơ quan tình báo của Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran.

Theo Ngọc Tú (VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm