Mở phiên tòa đầu tiên xử cướp biển Somalia

Mở phiên tòa đầu tiên xử cướp biển Somalia ảnh 1

Lực lượng hải quân Đức áp sát một tàu cướp biển ngoài khơi Tanzania khoảng 111km ngày 4-11 - Ảnh: Reuters

Reuters cho biết ra trước phiên tòa ở Paris là sáu nghi can tuổi từ 21-36. Chúng đang phải đối mặt với án tù cao nhất là chung thân vì tội tấn công du thuyền Carré d’As và bắt giữ cặp vợ chồng Bernadette và Jean-Yves Delanne trên vịnh Aden năm 2008. Thoạt đầu chúng đòi 4 triệu USD tiền chuộc, sau đó giảm còn 2 triệu USD. Mọi chuyện đã kết thúc vào đêm 14-9-2008 với cuộc tấn công của lực lượng đặc nhiệm Pháp để giải thoát con tin. Một tên cướp biển đã bị giết chết.

Các luật sư bào chữa cho rằng những thân chủ của họ chỉ là những ngư dân bị các băng đảng tội phạm ép buộc làm cướp biển. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến tháng 12-2011. Một phiên tòa khác cũng sẽ diễn ra vào tháng 5-2012 với sáu cướp biển Somalia bị cáo buộc bắt cóc du thuyền Le Ponant vào tháng 4-2008.

Theo Cục Hàng hải quốc tế, hiện tại cướp biển Somalia đang giữ khoảng 11 tàu và 194 con tin.

Theo Ngô Hạnh (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm