Miền Nam Philippines: Đánh bom tại nhà thờ Thiên chúa giáo

Năm người chết, 48 người bị thương. Bom được kích nổ từ xa bằng điện thoại di động. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi can khi người đàn ông này định thực hiện vụ đánh bom thứ hai trong nhà thờ. Nghi can mang theo ba giấy tùy thân khác nhau.

Chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm nhưng người phát ngôn sư đoàn 6 bộ binh nói thủ phạm là Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro. Tổ chức này đã lên tiếng bác bỏ đồng thời lên án vụ đánh bom. Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn với quân đội vào năm 2008, sau hàng loạt vụ tấn công trên đảo Mindanao sau khi tòa án không đồng ý một thỏa thuận cho phép tổ chức này kiểm soát một vùng đất rộng lớn.

LÊ LINH (Theo AP, AFP, BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm