Miền Đông Ukraine vẫn cố thủ

Reuters ghi nhận quân đội chính phủ Ukraine vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự ở miền Đông và những người biểu tình ở miền Đông vẫn tiếp tục chiếm giữ công sở.

Đài Tiếng nói Nga đưa tin ngày 19-4 tại Kramatorsk, lực lượng tự vệ đã chiếm trở lại đài truyền hình, sau đó ngừng phát các chương trình của Ukraine và cho phát các chương trình Nga. Tại Kharkov, lực lượng tự vệ đã lập 19 chốt kiểm soát ở khu vực giáp các TP Donetsk và Luhansk lân cận.

Đại sứ Nga tại EU Vladimir Chizhov tuyên bố chính quyền Ukraine đã giải thích sai rằng tuyên bố chung của hội nghị bốn bên chỉ được áp dụng ở các tỉnh miền Nam và Đông Nam Ukraine chứ không phải tại thủ đô Kiev.

Đêm 18-4, trả lời đài truyền hình Nga Rossia 1, người phát ngôn tổng thống Nga tiếp tục khẳng định Nga không đưa quân đến miền Đông Ukraine, các binh sĩ Nga không có mặt ở khu vực này và Nga cũng không tác động gây ảnh hưởng ở khu vực này. 

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm