Máy bay Mỹ thám thính Venezuela?

Ông cũng lên án phe đối lập đòi tổ chức trưng cầu ý dân chỉ nhằm lừa dối nhân dân.

Chiều cùng ngày, Quốc hội Venezuela đã bác bỏ sắc lệnh kéo dài tình trạng đặc biệt thêm 60 ngày do Tổng thống Nicolas Maduro ban hành. Tình trạng đặc biệt được ban hành từ giữa tháng 1 nhằm trao thêm quyền hạn cho chính phủ trong duy trì trật tự an ninh và phân phối lương thực và năng lượng.

Phe đối lập tập trung trong tổ chức Bàn tròn Thống nhất Dân chủ chiếm đa số trong Quốc hội nên dễ dàng bác bỏ sắc lệnh tổng thống. Lãnh đạo phe đối lập Henrique Capriles tiếp tục kêu gọi biểu tình trong ngày 18-5 về tổ chức trưng cầu ý dân phế truất tổng thống. Ông cũng yêu cầu quân đội nên chọn lựa giữa hiến pháp và tổng thống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm