Máy bay không người lái Mỹ sát hại 13 dân thường Pakistan

Rạng sáng 16/7, đã có 13 người Pakistan thiệt mạng trong vụ không kích của máy bay không người lái của Mỹ vào làng Zoi Saidgai, một vị trí nghi có các chiến binh Hồi giáo ẩn náu thuộc khu vực Bắc Waziristan – khu vực giáp ranh giữa Pakistan và Afghanistan.

Máy bay không người lái Mỹ sát hại 13 dân thường Pakistan ảnh 1Một chiếc máy bay không người lái của Mỹ (Ảnh: US Air Force)

Sự cố này nối dài thêm các vụ bắn nhầm đáng tiếc của máy bay không người lái Mỹ vào dân thường tại khu vực này.

Theo yêu cầu của Chính phủ Pakistan, Mỹ đã đình chỉ các vụ không kích của máy bay không người lái từ tháng 12/2013, nhưng đã quyết định nối lại vào tháng 6 vừa qua, ngay sau cuộc tấn công đẫm máu của Taliban vào sân bay Karachi.

Sau cuộc tấn công này, chính phủ Pakistan đã quyết định mở cuộc truy quét lực lượng phiến quân tại khu vực Bắc Waziristan.

Trong nhiều năm qua, khu vực Bắc Waziristan được coi là căn cứ của lực lượng Taliban và của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda./.

Theo Thái Dương/VOV - Trung tâm Tin (Theo AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm