Máy bay đâm vào nhà ở New York, 49 người chết

Máy bay bốc cháy khi đâm vào một ngôi nhà ở Trung tâm Clarenc. (Ảnh: AP)
Máy bay bốc cháy khi đâm vào một ngôi nhà ở Trung tâm Clarenc. (Ảnh: AP)

Các quan chức địa phương cho hay, tai nạn xảy ra vào lúc 22h20 ở vùng ngoại ô Buffalo, cách thành phố New York 7 tiếng đồng hồ lái xe. Chiếc máy bay số hiệu 3407 đang thực hiện hành trình từ Newark (New Jersey) tới Buffalo thì đâm xuống một ngôi nhà ở Trung tâm Clarence.

Theo các nhà chức trách, trên chuyến bay này có tổng cộng 48 người, gồm 44 hành khách và 4 thành viên tổ lái. Con số này sau đó đã được Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) xác nhận.

Khói cuộn lên từ hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: AP)
Khói cuộn lên từ hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: AP)

Buffalo News dẫn "các thông tin chưa xác định từ một nguồn tin ở sân bay quốc tế Niagara" cho biết, 49 người, gồm toàn bộ những người có mặt trên máy bay và một người dưới mặt đất, đã chết trong vụ tai nạn.

Còn theo các nhà chức trách địa phương, "có nhiều người đã chết", trong đó có một người ở dưới mặt đất.

Những hình ảnh trên tivi cho thấy, một khối lửa lớn bốc lên từ hiện trường, trong khi cảnh sát và lính cứu hỏa vội vã tới nơi xảy ra tai nạn.

Các lực lượng cứu hộ đang tìm cách giảm thiểu thiệt hại. (Ảnh: AFP)
Các lực lượng cứu hộ đang tìm cách giảm thiểu thiệt hại. (Ảnh: AFP)

Hãng CNN đưa tin, chiếc máy bay vẫn tiếp tục cháy và lực lượng cứu hỏa từ chối cho biết liệu có ai sống sót hay không. Theo hãng tin này, hai nạn nhân không phải hành khách trên máy bay đã được đưa tới bệnh viện.

Nguồn tin từ giới chức địa phương cho biết, hiện trường vẫn "rất nóng" và lính cứu hỏa đang cố gắng giữ thiệt hại ở mức tối thiểu. 20 hộ gia đình xung quanh hiện trường vụ tai nạn đã được sơ tán.

Theo Thanh Hảo (VNN/AP/THX)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm