Malaysia thẩm tra nghi phạm trước khi thả về Triều Tiên

Ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong Un, được cho là bị ám sát bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13-2. Vụ việc khiến mối quan hệ giữa Triều Tiên và Malaysia vốn thân thiết trở nên căng thẳng.

Kim Jong Nam nghi bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX. Ảnh: ASIAONE

Cảnh sát Malaysia đã lấy lời khai từ ba công dân Triều Tiên về vụ sát hại Kim Jong Nam trước khi cho phép các đối tượng này về nước cùng với thi thể của Kim Jong Nam, cảnh sát trưởng Khalid Abu Bakar cho biết trong một cuộc họp báo ngày 31-3.

Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur ban đầu cho biết nạn nhân là Kim Jong Nam nhưng ngày hôm sau lại xác nhận tên trong hộ chiếu của nạn nhân là Kim Chol, cảnh sát trưởng cho biết. Kể từ đó Triều Tiên luôn khẳng định rằng nạn nhân không phải là Kim Jong Nam.

Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia được cảnh sát chặn vòng vây. Ảnh: ASIAONE

Ba nghi phạm người Triều Tiên và thi thể của Kim Jong Nam được trao trả cho Triều Tiên hôm 31-3 trong thỏa thuận trao đổi lấy chín người Malaysia tại Bình Nhưỡng được phép trở về quê hương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm