Malaysia sẽ xây trạm radar trên biển Đông

Nhiều khả năng sắp tới Malaysia sẽ xây dựng một trạm radar ở biển Đông, thể theo đề xuất của Cục Hàng hải nước này.

Thông tin trên được Tổng Giám đốc Cục Hàng hải Malaysia Baharin Abdul Hamid cho biết bên lề Hội nghị quốc tế về tình hình eo biển Malacca lần thứ 8 tại Malaysia ngày 25-4, theo báo Bernama (Malaysia).

Ông Baharin Abdul Hamid cho biết kế hoạch xây dựng trạm radar chỉ mới ở bước bàn bạc, chưa đề cập cụ thể vị trí định sẽ xây dựng.

Theo ông Baharin Abdul Hamid, khu vực biển Đông thời gian qua thường xuyên bị cướp biển và tội phạm hàng hải lộng hành. Nên mục đích của việc xây dựng trạm radar này là nhằm bảo đảm an ninh lưu thông hàng hải, phòng ngừa tội phạm hàng hải ở biển Đông.

Tàu cá Trung Quốc. Malaysia tuyên bố cấm mọi tàu nước ngoài đánh bắt cá trong vùng biển Malaysia kiểm soát hồi tháng 3, sau khi có thông tin 100 tàu cá Trung Quốc xâm nhập cụm bãi cạn Luconia. (Ảnh: REUTERS)

Trạm radar sẽ giúp phát hiện và báo động nhanh chóng các tàu khả nghi hoạt động trong khu vực vùng biển thuộc chủ quyền Malaysia ở biển Đông để ứng phó kịp thời và hiệu quả.

Hội nghị quốc tế về tình hình eo biển Malacca diễn ra trong hai ngày (25 và 26-4), tham gia gồm có đại diện 100 nước, trong đó có Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Nhật, Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm