Malaysia bắt 18 ngư dân Việt Nam vì đưa hối lộ

Theo The Rakyat Post, ông Simon Templer Lo Ak Tusa, Chỉ huy thuộc lực lượng tuần duyên Malaysia, cho hay 18 ngư dân Việt Nam bị phát hiện đánh cá cách 92 km về phía đông bắc bờ biển TP Kuala Terengganu, thủ phủ bang Terengganu, Malaysia vào 10 giờ 15 phút sáng 29-9.

“Trong quá trình kiểm tra tàu cá, các ngư dân Việt đã cố đưa tiền hối lộ cho lực lượng tuần duyên Malaysia để tàu họ được thả. Kết quả kiểm tra cho thấy bảy ngư dân không có giấy tờ tùy thân và giấy phép lao động” - ông Tusa nói.

 Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam. Ảnh minh họa

Thuyền trưởng 39 tuổi đã cố hối lộ 5.000 ringgit (1.135 USD) cho lực lượng tuần duyên Malaysia để thuyền viên và cả chiếc tàu được thả. Tuy nhiên, tất cả 18 ngư dân Việt trên tàu, tuổi 16-45, bị bắt đưa vào bờ để điều tra. MMEA đã tịch thu năm tấn cá các loại và 500 kg mực khô.

Vụ việc đang được điều tra theo hướng vi phạm giấy phép đánh bắt cá theo Luật Đánh bắt cá năm 1985 của Malaysia.

Thuyền trưởng có thể bị phạt 1 triệu ringgit (227.000 USD), và tất cả thuyền viên có thể bị phạt 100.000 ringgit (22.700 USD) nếu tội danh được thành lập.

MMEA cũng sẽ chuyển hồ sơ điều tra sang Ủy ban Chống Tham nhũng Malaysia xử lý hành động đưa hối lộ này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm