Malaysia Airlines ngừng khai thác máy bay Boeing 737-400

Chuyến bay số hiệu B737-400, cất cánh từ Penang đến Kualar Lumpur, hạ cánh lúc 21 giờ 30 ngày 14-6 là chuyến bay cuối cùng của loại máy bay này. Kể từ ngày 15-6, hãng hàng không quốc gia Malaysia sẽ cho thay thế một loạt máy bay Boeing 737-400 bằng phiên bản mới 737-800. Loại máy bay mới được đánh giá là tiết kiệm nhiên liêu hơn, tiện ích hơn trong quá trình sử dụng cho những chặng bay ngắn như đến Perth (Australia) và New Delhi (Ấn Độ). 

 Loại máy bay Boeing 737-400 sẽ được ngưng phục vụ từ tháng 6-2014

Phi đội 737-400 đã trải qua thời gian phục vụ 22 năm và dần được thay thế từ ba năm trở lại đây. Tờ Flightglobal cho biết, năm 2012, Malaysia Airlines đã mua lại của AAR 10 chiếc máy bay loại này để khai thác và cho thuê. Đến nay, MAS đã đầu tư được 53 chiếc Boeing 737-800, trong đó 15 chiếc chuyên dùng để cho thuê. 

Giám đốc điều hành MAS Ahmad Jauhari Yahaya cho biết, trong kế hoạch sắp tới của MAS, những chiếc Boeing 777-200 ER cũng sẽ được quyết định thay thế trong năm nay. Một trong những chiếc máy bay loại này đã mất tích không để lại dấu vết hồi tháng 3 năm nay, gây chấn động cho cả thế giới. Sau sự kiện này, MAS rơi vào khủng hoảng và gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Hãng hi vọng với việc tích cực đưa vào sử dụng những máy bay tân tiến nhất sẽ lấy lại được lòng tin của khách hàng.  

An Khương

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm