Mắc bệnh ung thư do nhiễm phóng xạ

Ngày 20-10, Bộ Y tế cho biết người này khoảng 30 tuổi, làm việc trong nhà máy điện Fukushima từ tháng 10-2012 đến tháng 12-2013, trước đó có làm nhiều tháng trong nhà máy điện hạt nhân khác. Ngoài ca nêu trên, Bộ đang xem xét ba ca nữa. AFP đưa tin trước nay có tổng cộng 13 công nhân khai báo mắc bệnh ung thư do nhiễm phóng xạ nhưng chưa được công nhận.

Sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11-3-2011, hiện tượng nổ khí hydro xảy ra phá hủy một phần nhà máy điện Fukushima làm phóng xạ phát tán. Mỗi ngày có hàng ngàn công nhân thay phiên nhau xử lý hậu quả. Đến nay Nhật chưa xác nhận ca tử vong nào do nhiễm phóng xạ. Giám đốc Nhà máy Masao Yoshida qua đời hồi tháng 7-2013 do mắc bệnh ung thư nhưng Nhật cũng không xác nhận nhiễm phóng xạ.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm