Lượng người chết vì COVID-19 tăng mạnh, hai bang Mỹ tái áp đặt

Tính đến tối 20-11 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer cho hay Mỹ đã ghi nhận hơn 11,7 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 252.000 ca tử vong, tăng gần 2.000 ca trong 24 giờ qua - mức cao nhất kể từ đầu tháng 5. Trong bối cảnh tốc độ virus lây lan không suy giảm, các chuyên gia cảnh báo những tuần tới có thể sẽ rất “thảm khốc” và số người chết vì đại dịch sẽ tiếp tục tăng (ảnh).

Hãng tin Reuters dẫn báo cáo của Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) của ĐH Washington (Mỹ) dự đoán rằng đến ngày 18-12, số người thiệt mạng theo ngày ở Mỹ sẽ hơn 2.300 và đến tháng 1-2021, con số này có thể lên đến 2.500. Viện này cũng dự báo tổng số ca tử vong sẽ lên đến 471.000 vào ngày 1-3, tăng hơn 30.000 so với dự đoán gần đây nhất của họ cách đây khoảng một tuần.

Hiện thống đốc hai bang California và Ohio đã ban hành lệnh giới nghiêm về đêm, từ khoảng 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau tại hai bang này trong 30 ngày tới. Người dân bị cấm tụ tập xã hội và các hoạt động không cần thiết khác. Dù có lệnh giới nghiêm song các cửa hàng bách hóa vẫn được mở quá giờ, các nhà hàng vẫn được mở muộn để khách có thể mang đồ về nhà. Người dân được đi ra ngoài mua thức ăn, chăm sóc y tế hay mua các đồ cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm