Lũ lớn: ít nhất 25 người chết, 125 người mất tích

Theo cơ quan phòng chống thảm họa của nước này, 125 người vẫn còn mất tích. Hơn 30.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong khi gần 3.000 người đã được đưa vào nơi trú ẩn khẩn cấp, cơ quan này cho biết.

Cuối tuần qua, Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã đến thăm khu vực của Atacama, nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Tarapaca, Antofagasta và Coquimbo cũng bị ảnh hưởng.

 Các hoạt động làm sạch đường phố đã bắt đầu tại các khu vực của Atacama bị tàn phá bởi lỡ đất và lũ lụt (BBC).

Những hình ảnh ghi nhận được cho thấy nước và bùn ngập đến đầu gối của mọi người. Một số người phải đeo mặt nạ khi họ dùng xẻng để xúc thứ hỗn hợp bùn lầy này.
Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chính quyền đã gửi thuốc ngừa uốn ván, bệnh dại, viêm gan A và tiêm ngừa cúm cho khu vực.
Họ cũng đang cố gắng làm mọi việc để khôi phục nước và điện, nhưng theo những gì mà các bức ảnh ghi nhận thì việc khôi phục lại sẽ là cả một con đường dài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm