Lốc xoáy ở Mỹ, 14 người chết

Đài truyền hình ABC News đưa tin chỉ riêng ở bang Mississippi đã có bảy người chết. Bảy nạn nhân còn lại ở bang Tennessee (sáu người) và bang Arkansas (một người).

Bang Mississippi phải chịu 14 cơn lốc xoáy. Lốc xoáy lớn nhất xảy ra ở phía bắc bang. Thống đốc bang Phil Bryant đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở các hạt bị tàn phá. Nhiều người dân phải lo dọn dẹp nhà cửa đổ nát trong lễ Giáng sinh. Giao thông rối loạn dịp đi nghỉ cuối năm. Tại sân bay Hartsfield-Jackson ở Atlanta có gần 500 chuyến bị hủy hoặc hoãn. Tại hai bang Michigan và Wisconsin, 15.000 căn hộ mất điện.

Lốc xoáy thường xảy ra ở các khu vực nêu trên nhưng vào mùa này trong năm thì rất hiếm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm