Lo ngại người nhập cư ở châu Âu bị tấn công

Ông cho biết từ đầu năm đến nay đã xảy ra hơn 1.100 vụ nhắm vào người nhập cư, trong đó 449 vụ xảy ra tại các địa điểm tiếp nhận người nhập cư và 654 vụ ở bên ngoài. Ông nhận định khủng hoảng nhập cư là tác nhân thúc đẩy hành động tấn công người nhập cư.

Năm 2015 đã xảy ra 923 vụ do bọn cực hữu gây ra tại các địa điểm tiếp nhận người nhập cư, tăng 427% so với năm trước. Các hành động chủ yếu không mang tính bạo lực về thể xác như vẽ trên tường hay căng biểu ngữ kích động hằn thù.

Trong khi đó, do tuyến đường di cư qua ngã Balkans đóng cửa, Địa Trung Hải đã trở thành tuyến vượt biên chính. Trong mấy tuần qua do thời tiết tốt nên các chuyến vượt biên sang Ý ngày càng tăng. Từ ngày 25 đến 28-5 đã xảy ra ba vụ chìm tàu. Hai vụ chìm tàu hôm 25 và 26-5 ngoài khơi Libya đã làm hàng trăm người chết (ảnh). Hải quân Ý cứu được 562 người. Chỉ trong ngày 25-5, hải quân Ý đã cứu được 4.000 người trong 22 chuyến công tác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm