Lở đất ở Ấn Độ 73 người chết, hơn 100 người mất tích

Số nạn nhân tử vong đã  lên đến 73 người. Vụ lở đất cuốn trôi hơn 40 căn nhà trong làng Malin trong Ambegaon Taluka. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra tích cực nhưng bùn lầy sâu trải rộng khiến công việc rất khó khăn.

Theo tổ chức cứu nạn quốc gia NDRF, việc tìm kiếm người mất tích đang diễn tiến chậm và khả năng sống sót của các nạn nhân trong lớp bùn đặc quánh là rất mong manh.

 Vụ lở đất cuốn trôi nhiều căn nhà trong làng

Chính quyền địa phương đã điều động 50 xe cứu thương, 30 xe chở chuyên dụng và 20 xe múc với 380 nhân viên NDRF tới hiện trường.

Người ta còn điều động thêm 300 tình nguyện viên tham gia công tác cứu nạn.

Các nạn nhân trong vụ lở đất sẽ được điều trị miễn phí và được chăm sóc chu đáo cho đến khi hồi phục hoàn toàn.

Trong hôm nay, chủ tịch Đảng Quốc Đại Sonia Gandhi sẽ đến nơi xảy ra lở đất để giám sát và đôn đốc các nhóm tìm kiếm.

Nhân Chính (theo Xinhua)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm