Lính biên phòng Ấn Độ bị bắn chết trước thềm đàm phán Ấn Độ-Pakistan

Sự việc diễn ra một ngày trước khi Thủ tướng Ấn Độ và Pakistan tổ chức cuộc gặp đầu tiên sau hơn 7 tháng.

Mọi người hi vọng các chính sách của Thủ tướng Modi sẽ cải thiện mối quan hệ 2 nước.

Lính bắn tỉa Pakistan đã bắn 3 viên đạn vào khu vực biên giới Ấn Độ ở Baramulla, miền bắc Kashmir giết chết một người lính biên phòng Ấn Độ.
Đây là lần thứ 3, quân đội Ấn Độ báo cáo việc lính biên phòng nước này bị bắn chết bởi các tay súng Pakistan trong tuần trước.

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi lên kế hoạch gặp người đồng cấp, thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Nga vào ngày 10-7.

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra hàng rào biên giới dọc theo biên giới Ấn Độ - Pakistan vào ngày 11-1-2013. (AFP/File – Tauseef Mustafa)

Ấn Độ và Pakistan đã tham gia vào chiến đấu khốc liệt dọc biên giới 2 nước trong một thập niên qua.
Kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Modi đã đưa ra cách tiếp cận tiếp cận mạnh mẽ hơn với Pakistan. Mọi người hi vọng các chính sách của Thủ tướng Modi sẽ cải thiện mối quan hệ 2 nước.
Ấn Độ và Pakistan đã có 3 cuộc chiến từ khi giành độc lập vào năm 1947, hai trong số đó chủ yếu là cuộc chiến tại khu vực Hồi giáo Kashmir.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm