Liên tiếp vấp bậc thang, Giáo hoàng Francis nghi sức khỏe suy giảm

 Giáo hoàng Francis làm đại lễ tại Thánh đường John Lateran ở Rome hôm 9-11. Ảnh: Reuters

Sau cú ngã lần hai trước công chúng chỉ trong ba ngày gần đây, Giáo hoàng Francis phải nhờ đến người hộ vệ đỡ lên các bậc thang khi đang làm lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh John Lateran. 

Cũng hôm 7-11, Đức Giáo hoàng đã trượt ngã tại Thánh đường Thánh Peter với cú ngã nằm sõng soài trước khi các trợ lý của ông dìu ông đứng dậy. 

 Trợ lý của ông đã phải đỡ ông lên các bậc thang để làm đại lễ. Ảnh: Reuters

Liên quan đến sự cố, trong tháng trước, Tòa thánh Vatican vừa yêu cầu một tờ báo tiếng Ý gỡ bài viết đưa tin Đức Giáo hoàng mắc phải u não lành tính, vừa đính chính rằng tình trạng sức khỏe của ông Francis rất ổn định. 

Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng vẫn phải trải qua những đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ vì ông từng mất một lá phổi khi còn trẻ, lại chịu đựng chứng đau thần kinh tọa khi tuổi già. Điều này giải thích vì sao ông thường dễ vấp ngã ở các bậc thang.
Hồi tháng 9, Giáo hoàng cũng từng trượt té khi đang bước lên máy bay đến Mỹ. Ông nhanh chóng bắt nhịp đi bình thường mà không cần sự trợ giúp và chuyến bay đến Mỹ diễn ra suôn sẻ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm