Liên quan đám cưới của người Trung Quốc, thị trưởng Pháp bị điều tra

Liên quan đám cưới của người Trung Quốc, thị trưởng Pháp bị điều tra ảnh 1

Thị trưởng Jean Germain (giữa) chụp ảnh cùng các cặp đôi người Trung Quốc vào năm 2009 - Ảnh: AFP

Theo lời của luật sư bào chữa cho ông Jean Germain, với một số thông tin thu thập được, các thẩm phán nghi ngờ thị trưởng Germain can tội “đồng lõa thụ động” khi cho rằng ông này đã biết hết mọi doanh thu từ những hợp đồng bất hợp pháp của bà Lise Han, người phụ trách mảng “quan hệ Pháp - Trung”.

Tuy nhiên, luật sư Dominique Tricaud cho rằng đó chỉ là lập luận chứ chưa có bằng chứng cụ thể để kết tội ông Germain.

Theo AFP, thị trưởng Germain đã cho phép nhiều cặp đôi người Trung Quốc tổ chức đám cưới trọn gói tại thành phố Tours với tên gọi “Kỳ trăng mật lãng mạn”. Người phụ trách chương trình này là bà Lise Han, do ông Germain tuyển vào làm nhân viên chịu trách nhiệm quan hệ Pháp - Trung kiêm chức lãnh đạo của Công ty Lotus Bleu, bị nghi ngờ bỏ túi riêng khoảng 800.000 euro ngân sách công.

Công ty Lotus Bleu chuyên tổ chức các sự kiện văn hóa giữa hai nước và phụ trách luôn cả việc tổ chức đám cưới cho các đôi uyên ương. Chương trình trọn gói lên đến hàng ngàn euro bao gồm chi phí trang điểm, làm tóc, nghi thức trao nhẫn dưới sự chứng kiến của thị trưởng Germain và được chụp ảnh cùng ông, tham quan những địa điểm nổi tiếng của thành phố…

Vụ việc được tờ Le Canard Enchaîné phát hiện tháng 8-2011. Ngay lập tức, chính quyền Pháp tiến hành điều tra sơ bộ. Một nguồn tin của báo Liberation cho biết cuối tháng 1-2012, có 4 người bị điều tra vì tội biển thủ quỹ công, thực hiện nhiều hoạt động bất hợp pháp và tạo chức danh giả.

Theo Hà An (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm