Liban thành lập chính phủ mới

Theo sắc lệnh, thỏa thuận giữa liên minh chính phủ thân phương Tây và nhóm vũ trang Hezbollah đã đạt được ngày 21-5 sẽ được thực thi. Nhóm vũ trang Hezbollah sẽ được giữ 11/30 ghế trong quốc hội và được trao quyền phủ quyết một số quyết định của chính phủ. Phe liên minh chính phủ thân phương Tây giữ 16 ghế. Tổng thống Michel Suleiman được quyền chỉ định ba ghế còn lại, trong đó có ghế bộ trưởng Nội vụ.

Với động thái này, các bên hy vọng sẽ đưa Liban khỏi cơn khủng hoảng chính trị sâu sắc có thể dẫn đến một cuộc nội chiến. Tuy nhiên, các bên cũng sẽ phải đối diện với những thách thức mới: khôi phục niềm tin của người dân Liban vào hệ thống chính trị quốc gia, kiềm chế xung đột giáo phái, chuẩn bị cho một cuộc bầu cử quốc hội minh bạch vào năm tới, tiến hành thương lượng về số phận của nhóm vũ trang Hezbollah. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hoan nghênh việc thành lập chính phủ mới của Liban và yêu cầu chính phủ nước này tiếp tục thực thi đầy đủ các thỏa thuận đã ký ngày 21-5. Mỹ cũng lên tiếng hoan nghênh bước tiến này của Liban nhưng cho biết sẽ không làm việc với các thành viên chính phủ thuộc nhóm vũ trang Hezbollah.

HỒNG CẨM (Theo Reuters, Nasdaq)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm