Liban bầu tổng thống mới

Ông Michel Suleiman là người trung lập, không theo phe phái nào. Trong bài phát biểu với cương vị tổng thống mới, ông đề cao cuộc chiến chống Israel của tổ chức Hezbollah và yêu cầu tăng cường quan hệ với Syria.

Ông cũng tuyên bố ủng hộ tòa án quốc tế điều tra vụ án cựu Thủ tướng Liban Rafik Hariri bị ám sát (dư luận buộc tội Syria đứng sau vụ này) và kêu gọi các phe phái thống nhất.

Sau khi ông Michel Suleiman đắc cử tổng thống, chính phủ của Thủ tướng Fuad Saniora đương nhiên sẽ giải tán. Thủ tướng Fuad Saniora tạm thời tại vị đến khi thủ tướng và nội các mới được bầu.

HỒNG CẨM (Theo AP, Xinhua, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm