LHQ cáo buộc Bình Nhưỡng bán công nghệ hạt nhân

 CNN dẫn lời một số nhà ngoại giao cho hay báo cáo trên lẽ ra được công bố cách đây 6 tháng nhưng Trung Quốc không đồng ý.

Theo báo cáo, Bình Nhưỡng dùng nhiều cách để vượt qua các rào cản của LHQ như các công ty bình phong, các tổ chức tài chính ở nước ngoài và dàn xếp đổi hàng lấy hàng qua nhiều trung gian. Ngoài ra, CHDCND Triều Tiên còn dùng máy bay chở hàng đưa thẳng vũ khí, vật liệu và công nghệ hạt nhân từ nước này sang các điểm đến. Những máy bay này không cần dừng lại để tiếp liệu nên không bị kiểm tra ở các sân bay quốc tế. Một cách khác là gửi các bộ phận của vũ khí đến một nhà máy ở nước ngoài để lắp đặt thành sản phẩm hoàn chỉnh rồi chuyển cho khách hàng. Báo cáo của LHQ kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát để bảo đảm các lệnh cấm vận được thực thi hiệu quả. Hiện chưa có phản ứng nào từ Bình Nhưỡng về cáo buộc này.

Theo L.Loan (Thanh Niên)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm