Lễ diễu binh Triều Tiên vắng bóng quan chức Trung Quốc

Không giống các lần trước, lễ diễu binh ở Bình Nhưỡng ngày 15-4 mừng 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành không có sự tham dự của bất kỳ quan chức Trung Quốc cấp cao nào, theo Reuters. 

Vốn là đồng minh duy nhất của Triều Tiên nhưng thời gian gần đây Trung Quốc đã mạnh mẽ hơn trong phản đối các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, cũng như ủng hộ trừng phạt của LHQ.

Ông Kim Jong-un (phải) tham dự lễ diễu binh. Ảnh: AP

Ông Kim Jong-un (phải) tham dự lễ diễu binh. Ảnh: AP

Hồi tháng 2, Trung Quốc chính thức cấm nhập khẩu than từ Triều Tiên theo lệnh trừng phạt của LHQ. Hãng bay quốc gia Trung Quốc Air China vài tuần trước đã giảm khai thác các chuyến bay sang Bình Nhưỡng, lý do vì giảm cầu.

Tên lửa xuất hiện trong lễ diễu binh của Triều Tiên. Ảnh: AP

Tên lửa xuất hiện trong lễ diễu binh của Triều Tiên. Ảnh: AP

Trong khi đó theo Yonhap, trong số các tên lửa xuất hiện trong lễ diễu binh có cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Tên lửa ICBM được chở trên một chiếc xe tải lớn. Nói với Yonhap, các quan chức quân đội Hàn Quốc nói họ chưa từng nhìn thấy loại tên lửa ICBM này, có thể đó là loại ICBM mới.

Triều Tiên đưa tên lửa vào lễ diễu binh. Ảnh: AP

Triều Tiên đưa tên lửa vào lễ diễu binh. Ảnh: AP

Cùng với tên lửa ICBM, nhiều loại tên lửa tầm xa và lần đầu tiên tên lửa phóng từ tàu ngầm Pukkuksong-2 với tầm bắn hơn 1.000 km xuất hiện trong lễ duyệt binh này. Theo Reuters, đây là tín hiệu cho thấy Triều Tiên không có ý định từ bỏ các chương trình tên lửa hay hạt nhân của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm