Lao động Campuchia tháo chạy khỏi Thái Lan

Ông nói nhiều người được xe quân đội Thái Lan chở đến biên giới.

Trước đó, ngày 10-6, Hội đồng Vì hòa bình và trật tự quốc gia ở Thái Lan đã chỉ thị thành lập ủy ban về lao động nước ngoài để xử lý lao động nước ngoài trái phép. Ngày 15-6, cơ quan này khẳng định chiến dịch truy quét lao động trái phép Campuchia ở Thái Lan chỉ là tin đồn nhưng nhiều chủ lao động hoảng sợ nên sa thải lao động hàng loạt.

Cùng ngày, người phát ngôn chính phủ Campuchia cho biết các cơ quan chức năng đã điều nhiều xe tải đến biên giới Thái Lan để chở lao động Campuchia về nước. Trong khi đó đêm 14-6, một xe bán tải chở lao động Campuchia về nước bị nổ lốp tại huyện Ratchasan thuộc tỉnh Chachoengsao (Thái Lan). Sáu người chết, 16 người bị thương.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm