Lãnh đạo cấp cao lực lượng miền đông Ukraine bị sát hại

Chỉ huy cấp cao Alexei Mozgovoi thuộc tiểu đoàn Prizrak

Thông tin được tiểu đoàn tình nguyện Prizrak, thuộc lực lượng miền Đông, tuyên bố vào hôm 24-5. Lãnh đạo Aleksandr Gladkiy của nhóm du kích Shadows thân Kiev đã nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công.

Theo các quan chức của nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, ông Mozgovoi cùng với 6 người khác đã bị thiệt mạng khi một quả bom cài trong xe phát nổ. Ngay sau đó, súng máy đã bắn xối xả vào chiếc xe của các nạn nhân.
Bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh được ký kết vào tháng 2, vụ bắn phá và thương vong ở miền đông Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm