Lần đầu trưng bày não thiên tài Einstein

Quản lý bảo tàng Anna Dhody nói rằng cuộc trưng bày lần đầu tiên này sẽ kéo dài trong 9 ngày và sẽ sớm diễn ra. Khách tham quan có thể xem 45 lát cắt của não Einstein bằng mắt thường và một lát cắt phải xem qua kính hiển vi.

Lần đầu trưng bày não thiên tài Einstein ảnh 1

Những lát cắt của não Einstein

“Einstein là một cá nhân độc nhất vô nhị. Chiêm ngưỡng bộ phận cơ thể liên quan tới trí tuệ của người đàn ông vĩ đại ấy là một cơ hội tuyệt vời”, Dhody phát biểu.

Được biết, bảo tàng Y khoa Mutter nhận được “món quà” quý giá nói trên từ bác sĩ tâm thần học Lucy Rorke-Adams. Nữ bác sĩ 82 tuổi này từng làm việc tại bệnh viện nhi Philadelphia trong suốt 47 năm. Bà tin rằng rằng 46 lát cắt của não Einstein sẽ an toàn khi ở trong bảo tàng.

“Bộ não của Einstein trông trẻ hơn so với tuổi của ông”, bà Lucy nói.

Bác sĩ Lucy chia sẻ thêm rằng một người đồng nghiệp đã trao cho bà bộ lát cắt này vào giữa những năm 70. Người đồng nghiệp này có được chúng từ người vợ góa của một bác sĩ chịu trách nhiệm sắp xếp công tác nghiên cứu bộ não của Einstein.

Hiện tại bộ não của Einstein đang được lưu giữ tại Trung tâm Y học thuộc Đại học Princeton, nơi công tác khám nghiệm được thực hiện.
Theo Đỗ Quyên (NLĐO / AP, Livescience)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm