Lần đầu tiên Nhà nước Hồi giáo tấn công ở Pakistan

Hôm 13-5, tại Karachi, sáu tên chạy mô tô đã nã súng vào xe buýt chở khoảng 60 tín đồ Hồi giáo Ismaili (chi nhánh Hồi giáo Shiite).

Chúng bắn tài xế trước, khi xe dừng chúng lên xe và nổ súng loạn xạ. Sau đó, một người sống sót đã cố lái xe buýt đến bệnh viện. Tổng cộng có 43 người chết. Vài giờ sau, Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm trên Internet.

Trong khi đó tại Afghanistan, sáng 14-5, Taliban đã nhận trách nhiệm vụ tấn công ở thủ đô Kabul và cho biết vụ tấn công tự sát này đã được lên kế hoạch hai tháng trước.

Vụ tấn công xảy ra lúc 20 giờ 30 tối 13-5 tại khu nhà Park Palace, nơi có nhiều tổ chức nhân đạo nước ngoài cư trú. Ba tên xông vào lúc nhà hàng đang tổ chức tiệc cho người nước ngoài. Chúng nổ súng và bắt người làm con tin. 2 giờ sáng hôm sau cảnh sát mới tiêu diệt tên cuối cùng. 14 người chết, trong đó có một người Mỹ, bốn người Ấn Độ, một người Ý và người Anh gốc Afghanistan. 54 con tin được giải cứu.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm