Lần đầu tiên Nga điều tàu sân bay đến Syria

Sau thỏa thuận ngừng bắn ở Syria do Mỹ và Nga dàn xếp, tấn công bằng đường biển sẽ là giải pháp trung tâm của Nga tại Syria.

Trên tạp chí Foreign Policy, tác giả Paul Mcleary giải thích đây là lần đầu tiên Nga triển khai tàu sân bay đến Syria và cũng là lần đầu tiên máy bay tiêm kích MiG-29K hoạt động từ tàu sân bay. Cuộc biểu dương sức mạnh lần này của Nga nhằm xây dựng hình ảnh quân đội Nga hùng mạnh và hiệu quả để bán vũ khí cho các khách hàng như Ấn Độ. Ấn Độ đã mua một tàu sân bay Nga và 12 máy bay MiG-29 trong 10 năm qua.

Dù vậy, tạp chí Foreign Policy nhận định tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ không làm thay đổi lớn cục diện chiến sự ở Syria. Tàu này cũng từng bị cháy một lần năm 2009 và không sử dụng công nghệ mới như tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Mỹ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm