Lần đầu tiên hải quân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận do Mỹ tổ chức

Cuộc tập trận mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) với sự tham gia của khoảng 20 quốc gia do Mỹ tổ chức. Dự kiến số quân nhân có mặt trong cuộc tập trận sẽ lên đến 25 ngàn lính. 

Tàu khu trục lớp 054 ,hay gọi là Giang Khải II là l tàu khu trục loại nhỏ, hiện đại nhất của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: internet

Theo hãng tin AFP, đây là lần đầu tiên hải quân Trung Quốc có mặt trong một sự kiện như thế này. Các tàu của hải quân Trung Quốc tham gia tập trận sẽ tập trung tại khu vực ngoài khơi đảo Guam thuộc Thái Bình Dương và cùng di chuyển đến cảng Trân Châu  ở Hawaii.

Đại diện quân đội Mỹ cho biết cuộc tập trận sẽ tổ chức vào giữa tháng 6. Họ đã nhận được tin báo từ Bắc Kinh là Trung Quốc sẽ cử đi 4 tàu. Trong đó có một tàu khu trục lớn, một tàu khu trục hạm nhỏ có trang bị tên lửa dẫn đường, một tàu tiếp tế và một tàu bệnh viện tới tập trận. 

An Khương

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm