Kyrgyzstan: Để tang 65 nạn nhân tai nạn máy bay

Máy bay chở 90 người, gồm 84 hành khách và sáu nhân viên đội bay. Sau khi tai nạn xảy ra, Bộ Y tế Kyrgyzstan thông báo có 71 người chết nhưng đến nay số người chết đã được điều chỉnh lại. Phần lớn nạn nhân là người Iran.

Máy bay Boeing 737-200 của hãng hàng không tư nhân Itek Air (Kyrgyzstan) cất cánh từ sân bay Manas bay tới Iran nhưng 10 phút sau báo cáo bị trục trặc kỹ thuật phải quay trở lại và gặp nạn cách sân bay 30 km.

Thủ tướng Kyrgyzstan Igor Chudinov đã tới hiện trường. Chính phủ cho biết máy bay rơi không phải vì khủng bố. Nga đã gửi chuyên gia tới Kyrgyzstan để giúp điều tra. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã gửi lời chia buồn đến chính phủ hai nước Kyrgyzstan, Iran và gia đình các nạn nhân.

Toàn bộ máy bay của các hãng hàng không Kyrgyzstan đều bị cấm bay trên không phận Liên minh châu Âu vì không đạt tiêu chuẩn an toàn. Bộ Giao thông Kyrgyzstan cho biết máy bay gặp nạn được sản xuất năm 1979, đang trong tình trạng tốt và mới được kiểm tra hai tháng trước.

NG.H

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm