Kỳ lạ người phụ nữ 'khóc ra đá'

Bà Ding Aihua cho biết mắt bà liên tục xuất hiện những viên đá có kích thước bằng hạt đậu.

Kỳ lạ người phụ nữ 'khóc ra đá' ảnh 1
Bà Ding Aihua “khóc ra đá” dưới mí mắt (Ảnh chụp từ Dailymail)

Chồng bà, ông Liang Xinchun trao đổi với tờ People's Daily Online rằng mỗi khi bà lên cơn đau đầu thì dưới mắt bà lại xuất hiện đá.

Cặp vợ chồng đến từ làng Lufang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cho biết các bác sĩ địa phương cũng “bó tay” với căn bệnh quái lạ.

Khoảng bảy năm trước, mắt bà bị đau nhức và bắt đầu xuất hiện triệu chứng khác thường.

Chồng bà vô cùng ngạc nhiên khi tìm thấy một hòn đá dưới mí mắt của bà. Ông dùng nhiều cách để lấy đá ra nhưng sau một thời gian chúng lại xuất hiện.

Theo Liang, những viên đá xám trắng này rất cứng và khó xử lý. Ông dùng một mảnh dây sắt nhỏ để lấy ra hơn một chục "viên nước mắt đá" và đựng trong một chai nhỏ để tiện cho phóng viên và các bác sĩ xem.

Liang cho biết: "Bà ấy rất đau. Lúc thì đá nằm ở mí mắt trên lúc lại nằm ở mí dưới. Bà rất lo lắng sợ hãi vì khều đá ra rất khó khăn. Nó vướng vào mắt vô cùng khó chịu”.

Liang nói rằng họ đã đi khắp đất nước để tìm cách chữa trị nhưng các bác sĩ không tin những gì họ nói là thật.

Bây giờ họ phải nhờ đến sự giúp đỡ của phương tiện truyền thông.

Kỳ lạ người phụ nữ 'khóc ra đá' ảnh 2
Bà Ding bắt đầu phát hiện ra đá trong mắt cách đây bảy năm (Ảnh chụp từ Dailymail)

Các phóng viên đi cùng họ đến Bệnh viện Mắt Aier tại thành phố Hà Trạch, nơi Ding đang được điều trị.

Bác sĩ Cui Yinchun cho biết họ không tìm thấy bất kỳ chất lạ trong mắt của bà Ding. Tuy nhiên, bà bị các bệnh về mắt nghiêm trọng, bao gồm viêm kết mạc và đau mắt hột.

Bệnh viện Mắt Aier đã gửi những viên đá đến cơ quan kiểm tra khoáng sản trong khu vực để nghiên cứu thêm.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên con người “khóc ra đá”. Năm 2014, một cô bé 12 tuổi đến từ Yemen “khóc” ra đá nhỏ và cứng dưới mí mắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm