Kim Jong-un ca ngợi thỏa thuận Hàn-Triều

“Thỏa thuận đạt được tại cuộc đàm phán cấp cao Hàn-Triều đã tạo ra một cột mốc quan trọng trong việc xoa dịu căng thẳng quân sự và đưa mối quan hệ liên Triều vào con đường của hòa giải và niềm tin”, hãng thông tấn KCNA dẫn lời ông Kim tại cuộc gặp với các cố vấn quân sự hôm 28-8.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh thỏa thuận đạt được là “nhờ vào sức mạnh quân đội to lớn bằng vũ khí hạt nhân ngăn chặn để tự vệ của Triều Tiên”, KCNA cho biết. 

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un phát biểu tại mộtcuộc họp khẩn của Đảng lao động Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Hôm 28-8, trong một thông điệp gửi tới Triều Tiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đề nghị tổ chức cuộc hội đàm cấp cao ở làng biên giới Bàn Môn Điếm vào 7-9 để thảo luận vấn đề đoàn tụ cho các gia đình ly tán trong cuộc chiến tranh Liên Triều 1950-1953.

Đầu ngày 25-8, Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí chấm dứt căng thẳng. Hai bên cũng thống nhất mở một kênh đối thoại mới để thảo luận nhiều vấn đề nhằm mục đích cải thiện quan hệ. Động thái này làm dấy lên hy vọng rằng các cuộc đàm phán và trao đổi sẽ được nối lại sau khi bị gián đoạn từ năm 2010.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm